Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của dân

Thứ sáu, 23/01/2015 09:30

(Cadn.com.vn) - Ngày 22-1, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tại đầu cầu Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Võ Duy Khương chủ trì.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Võ Duy Khương chủ trì đầu cầu Đà Nẵng.

Phát hiện nhiều sai phạm

Theo báo cáo năm 2014, toàn ngành đã triển khai 7.072 cuộc thanh tra hành chính và 233.811 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện nhiều vi phạm về kinh tế, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 51.583 tỷ đồng, 1.682,6 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 13.777 tỷ đồng, 1.355,9 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 3.280,5 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 2.073 tập thể, 15.449 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 55 vụ việc. Về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC), đã tiếp 392.655 lượt công dân đến KNTC với 4.876 đoàn đông người; tiếp nhận 234.972 đơn thư, đã giải quyết 36.750/42.783 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao.

Tại Đà Nẵng, năm 2014, ngành thanh tra TP tiến hành triển khai 6.815 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, phát hiện sai phạm 7.692 đơn vị, cá nhân và xử lý vi phạm hành chính, ban hành 7.714 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền gần 23,73 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu sai phạm trong công tác quản lý tài chính, thu chi ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất, chế độ chính sách đối với người lao động và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, kê khai thuế GTGT, thuế TNDN chưa đúng với quy định. Đối với thanh tra ngành lĩnh vực vi phạm chủ yếu về chế độ tài chính kế toán, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm về nhãn hiệu hàng hóa, kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải không đúng giá đã kê khai, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về dịch vụ khám chữa bệnh, về trật tự xây dựng, về lĩnh vực môi trường, văn hóa, du lịch, quảng cáo...

Về thanh tra 46 dự án, công trình với tổng mức đầu tư là 3.446 tỷ đồng, qua thanh tra phát hiện một số sai phạm, bất cập trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản như việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt thiết kế - dự toán; công tác quản lý chất lượng công trình; công tác giám sát, đánh giá đầu tư..., kiến nghị thu hồi gần 347 tỷ đồng. Thanh tra trong lĩnh vực BHXH, BHYT tại 25 doanh nghiệp trên địa bàn thu hồi nợ đọng về BHXH, BHYT, BHTN số tiền hơn 6,54 tỷ đồng. Thanh tra về quản lý, sử dụng đất tại KDC Lệ Sơn 1, xã Hòa Tiến và KDC Phong Nam, xã Hòa Châu, H. Hòa Vang phát hiện nhiều sai sót trong quản lý, sử dụng đất đai và thu hồi 119 triệu đồng...

Về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC, năm 2014 thanh tra TP tiếp nhận 5.407 kiến nghị, phản ánh, 750 đơn KNTC. Nội dung đơn khiếu nại: chủ yếu liên quan đến việc đền bù thiệt hại về nhà, đất, bố trí tái định cư không đúng quy định; xử phạt hành chính, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kết quả thanh tra có 4 vụ khiếu nại đúng, 1 vụ khiếu nại đúng một phần; 1 vụ việc tố cáo đúng, 17 vụ việc tố cáo sai, 7 vụ việc tố cáo đúng một phần. Tuy nhiên thành phố còn 24 vụ KNTC phức tạp, tồn đọng kéo dài đã được các cấp các ngành của địa phương và trung ương giải quyết, rà soát nhiều lần nhưng các hộ vẫn tiếp tục khiếu kiện lên Trung ương.

Tăng cường tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Năm 2015 ngành Thanh tra tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc KNTC, phấn đấu đạt tỷ lệ hơn 85% đối với các vụ việc mới phát sinh. Chú trọng việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%; kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài...

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm thanh tra Chính phủ, ngành Thanh tra TP Đà Nẵng đặt mục tiêu năm 2015, tham mưu cho Chủ tịch UBND TP tập trung giải quyết có hiệu quả từ  90% trở lên các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền. Tập trung vào các nội dung quản lý và khai thác đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; quản lý đầu tư xây dựng; tài chính ngân sách, đầu tư mua sắm tài sản; việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng; khắc phục những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng; gắn việc phát hiện và kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng với công tác thanh tra, giải quyết KNTC...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, mặc dù, năm 2014 ngành thanh tra đạt được nhiều kết quả tốt, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, thời gian thanh tra còn kéo dài, nhiều vụ KNTC kéo dài, một số cán bộ còn nhũng nhiễu, gây phiền hà, triển khai Luật tiếp công dân chưa đồng đều, tham nhũng tiếp tục diễn biến phức tạp ở một số ngành, một số lĩnh vực, việc phát hiện các vụ việc tham nhũng chưa nhiều; bộ máy cán bộ thanh tra chưa được kiện toàn để đáp ứng nhu cầu công việc...

Phó Thủ tướng yêu cầu năm 2015, các Bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố quan tâm đến công tác thanh tra, xử lý tốt KNTC, tăng cường tiếp công dân; các cấp chính quyền dành nhiều thời gian tiếp công dân, đối thoại với dân, giải quyết kịp thời KNTC của công dân; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, phát hiện và xử lý kiên quyết các vụ việc tham nhũng có hiệu quả; củng cố đội ngũ cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ; công tác thanh tra; thanh tra phải nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm khách quan, trung thực; làm tốt công tác tiếp dân, xử lý KNTC...

Xuân Đương